Cứu sống 4 thuyền viên vụ chìm tàu chở than

20/12/2011 20:25 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ 30 phút ngày 20.12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, 4/6 người mất tích trong vụ chìm tàu chở than Hương Điền 9 hôm 18.12 đã được một tàu cá cứu sống khi những người này đang trôi dạt trên biển.

(TNO) Lúc 19 giờ 30 phút ngày 20.12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, 4/6 người mất tích trong vụ chìm tàu chở than Hương Điền 9 hôm 18.12 đã được một tàu cá cứu sống khi những người này đang trôi dạt trên biển.

Bốn thuyền viên này đều là người Hà Tĩnh.

Trước đó, một trong bốn nạn nhân được cứu sống đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thái (quê Nam Định, chủ tàu Hương Điền 9) thông báo mình và 3 người khác đã được tàu cá vớt.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 2 người mất tích, trong đó có một người quê Hà Tĩnh và một người quê Nam Định.

Sáng 20.12, 3 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu kể trên đã được tìm thấy và đưa vào bờ. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.


Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 20 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực tàu Hương Điền 09 bị chìm - Ảnh C.T.V

Bích Ngọc

>> Đưa xác 3 nạn nhân vụ chìm tàu chở than vào đất liền
>> Chìm tàu chở than, 9 người chết và mất tích
>> Chìm tàu chở than, 9 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.