Cưa hạ an toàn trụ P15 cầu Cần Thơ

09/12/2007 00:16 GMT+7

Vào lúc 9 giờ sáng 8.12, Liên danh các nhà thầu Nhật Bản đã dùng hệ thống cưa dây điều khiển từ xa để cưa hạ trụ P15 tại gói thầu số 2, nơi xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26.9.

Cưa hạ trụ P15 là công việc hết sức khó khăn và nguy hiểm, bởi trụ cầu này có khối lượng bê tông, sắt thép lên đến hàng ngàn tấn và đã có dấu hiệu rạn nứt ngay từ khi xảy ra sự cố ban đầu, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Theo một kỹ sư người Việt có mặt tại hiện trường, “toàn bộ công việc lắp đặt, khai thác, vận hành hệ thống máy móc đều do chuyên gia Nhật Bản xử lý một cách chính xác, khoa học”. Đúng 11 giờ 40, toàn bộ trụ P15 bắt đầu dịch chuyển và đổ sập xuống đúng ngay vị trí đã được tính toán trước đó. Dự kiến hai trụ tiếp theo là P13 và P14 cũng sẽ được cưa hạ bằng phương pháp này trong vài ngày tới để phục vụ cho công tác điều tra hiện trường, nhanh chóng đưa gói thầu số 2 của công trình cầu Cần Thơ tiếp tục thi công trở lại. 

Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.