Phụ nữ có học vấn cao “lười” sinh con

28/03/2013 03:25 GMT+7

Tại hội thảo Chính sách ứng phó với xu hướng giảm sinh tổ chức tại Hà Nội ngày 27.3, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, cho biết phụ nữ hiện đại có xu hướng trì hoãn sinh con.

Thời điểm 1999, mức sinh cao nhất ở phụ nữ lứa tuổi 20-24. Sau 10 năm, mức sinh cao nhất chuyển đã sang nhóm tuổi muộn hơn (25-29 tuổi) và kết thúc sinh khá sớm, trước 35 tuổi. Xu hướng giảm sinh diễn ra liên tục trong 10 năm qua và số con trung bình/phụ nữ của cả nước hiện đã đạt dưới mức sinh thay thế 2,03 con/phụ nữ.

Có sự khác biệt về trình độ học vấn, vùng miền với số con và tuổi sinh ở mỗi người mẹ. Nhóm phụ nữ nông thôn vẫn sinh con sớm, ngược lại với mô hình sinh con muộn ở thành thị. Phụ nữ nông thôn, học vấn thấp, có số con trung bình cao hơn hẳn (2,14-3 con/phụ nữ) so với phụ nữ có trình độ từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (1,8 con/phụ nữ).

Tại thành thị, tổng tỷ suất sinh hiện ở mức 1,8 con/phụ nữ, thấp hơn so với khu vực nông thôn hiện là 2,4 con/phụ nữ. “Lười” sinh nhất thuộc về phụ nữ Đông Nam bộ (1,69 con/phụ nữ) và đồng bằng sông Cửu Long (1,84 con/phụ nữ).

 Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.