Turkmenistan sắp tổ chức bầu cử

23/12/2006 23:26 GMT+7

Quyền Tổng thống Turkmenistan G.Berdymukhamedov cho biết nước này sẽ duy trì các chính sách "ổn định và ôn hòa" do cố Tổng thống S.Niyazov đề ra. Ông cũng cho hay Hội đồng nhân dân, cơ quan lập pháp cao nhất nước, sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 26/12 để ấn định ngày bầu cử nhằm tìm người kế nhiệm Tổng thống Niyazov, người vừa qua đời vì bệnh tim.

Theo hiến pháp Turkmenistan, trong trường hợp này, các cuộc bầu cử để bầu ra tổng thống mới sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa. Trước đó, trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, thủ lĩnh các nhóm đối lập lưu vong ở Na Uy và Thụy Điển cho hay họ sẽ quay về Turkmenistan để tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, nhà phân tích A.Kurtov thuộc Viện nghiên cứu chiến lược tại Moscow (Nga) nói rằng cũng như cuộc bầu cử trước, người Turkmenistan sẽ không có sự lựa chọn dân chủ nào. Sẽ chỉ có một ứng cử viên và người đó đương nhiên sẽ được bầu.

Việt Phương
(AP, BBC, THX)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.