Khởi tố nguyên kế toán trưởng cảng Vũng Rô

25/03/2014 03:30 GMT+7

Ngày 24.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Ngô Minh Dũng (46 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Dũng là bị can thứ 8 trong vụ án Công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô để cho Công ty sản xuất - thương mại Đại Lộc (Bình Dương) nợ gần 50 tỉ đồng trong thời gian dài, không có khả năng thu hồi.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 7 bị can. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô có 4 bị can, gồm: Nguyễn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô; Nguyễn Trần Phong, Phó giám đốc chi nhánh; Nguyễn Vũ Thùy Trang, thủ quỹ chi nhánh và Huỳnh Thanh, phụ trách kế toán chi nhánh Công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô tại TP.HCM. Công ty sản xuất - thương mại Đại Lộc bị khởi tố 3 bị can, gồm: Triệu Vũ Khiêm, Giám đốc; Phạm Nhiêm, kế toán trưởng và Hồ Thị Hằng, thủ quỹ công ty.

 Đức Huy

>> Khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án Cảng Vũng Rô
>> Bắt tạm giam Giám đốc cảng Vũng Rô
>> Chuyển hồ sơ vụ sai phạm tại cảng Vũng Rô sang công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.