Ngủ ít không có lợi cho thai phụ

28/07/2013 03:15 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng thiếu ngủ trong khi mang thai có thể dẫn đến các biến chứng và gây trở ngại cho quá trình miễn dịch bình thường.

Phụ nữ trầm cảm càng có nhiều nguy cơ bị xáo trộn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình mang thai hơn so với phụ nữ không bị trầm cảm, theo Science Daily dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Pittsburgh (Mỹ).

“Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các vấn đề giấc ngủ trong thời kỳ đầu mang thai, đặc biệt là ở phụ nữ bị trầm cảm”, tiến sĩ Michele Okun, phó giáo sư tâm thần học tại đại học trên cho biết.

Vị trưởng nhóm nghiên cứu cho biết thêm xác định các vấn đề về giấc ngủ càng sớm, các bác sĩ sẽ càng sớm tìm ra các giải pháp tốt cho thai phụ.

Mai Duyên

>> Món ăn bài thuốc cho thai phụ
>> Thai phụ dùng thuốc động kinh, con dễ bị tự kỷ
>> Thai phụ thiếu ngủ, sinh con nhẹ cân
>> Đẩy lùi mùi hôi ở thai phụ
>> Thai phụ hút thuốc, con gái dễ béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.