Vũ khí "nướng" thành phố thời Đức Quốc xã

03/04/2013 14:07 GMT+7

(TNO) Nghe qua có vẻ như một âm mưu hết sức thâm độc mà chỉ có tên Joker trong loạt phim Batman mới nghĩ ra, nhưng lần này kẻ chủ mưu chính là Đức Quốc xã, với kế hoạch chế tạo “súng không gian” lấy năng lượng từ mặt trời.

Trong một bài báo bị quên lãng từ lâu của tạp chí Life vào năm 1945, giới tình báo Mỹ phát hiện các nhà khoa học Đức đã lên kế hoạch chế tạo một “vũ khí mặt trời”.

Chiếc gương khổng lồ
Mô hình kính không gian theo ý tưởng của Oberth - Ảnh: Life

Theo đó, một chiếc gương khổng lồ, bề ngang đến 1,6 km, được dùng để tập trung ánh sáng mặt trời vào mục tiêu, cũng giống như trường hợp trẻ con dùng kính lúp để phát lửa giấy.

Các nhà khoa học thời Đức Quốc xã muốn cung cấp một công cụ có thể đốt cháy cả một thành phố, hoặc làm bốc hơi một phần đại dương.

Ý tưởng trên thuộc về nhà khoa học Hermann Oberth nổi tiếng về công nghệ tên lửa, được manh nha từ năm 1923.

Với chi phí ước tính khoảng 3 triệu mác Đức và mất 15 năm chế tạo, kính không gian này ban đầu nhằm mục tiêu cung cấp ánh sáng mặt trời bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.

Tuy nhiên, sau đó chính chuyên gia Oberth đã hoang tưởng và biến nó thành “vũ khí tối thượng”.

Tất nhiên, may mắn là nước Đức thời Hitler đã sớm sụp đổ vào năm 1945, khép lại những mưu đồ thôn tính cả nhân loại.

Hạo Nhiên

>> Truy tìm nạn nhân Đức Quốc xã
>> Hungary bắt tội phạm Đức Quốc xã khét tiếng
>> Đồ tể cuối cùng của Đức Quốc xã qua đời
>> Kịch bản tấn công Mỹ của Hitler
>> Hitler nói mình "bị lừa" trước khi tự sát
>> Tiết lộ về người Do Thái duy nhất Hitler muốn cứu
>> Hitler bị chứng hoang tưởng và động kinh
>> Con trai của Hitler

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.