Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy Đạm Phú Mỹ

22/12/2006 10:33 GMT+7

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20/12/2006, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn làm việc Quốc hội tới thăm và làm việc tại nhà máy Đạm Phú Mỹ do Công ty Đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam điều hành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương nỗ lực của toàn thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đã làm chủ công nghệ tiên tiến, quản lý vận hành an toàn và hiệu quả  Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Chủ tịch cũng đã nhấn mạnh thương hiệu Đạm Phú Mỹ đã trở thành thương hiệu mạnh ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế mở cửa hội nhập, Đạm Phú Mỹ cần tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và cần quan tâm đến vấn đề môi trường.

Chủ tịch cũng bày tỏ sự quan tâm tới phương án quản lý công ty sau cổ phần hóa, cần phải có biện pháp để thích nghi nhanh nhất với cơ chế mới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng. Theo kế hoạch, việc cổ phần hóa nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ được hoàn tất vào cuối quý 1 năm 2007, trong đó PVFCCo sẽ bán ra 49% giá trị tài sản và PetroVietnam sẽ chỉ giữ 51% cổ phần. Đây sẽ là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất được cổ phần hóa tính đến nay với tổng giá trị tài sản khoảng gần 8.000 tỷ đồng.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hiện đang là một trong những dự án nhà nước hoạt động hiệu quả. Lợi nhuận của nhà máy trong năm 2006 tính đến ngày 30/11/2006 là 650 tỷ đồng, doanh thu trên 2.800 tỷ đồng. Sản lượng Urea trong cùng thời kỳ đạt 570.978 tấn và Amonia đạt 30.119 tấn.

Ông Trịnh Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công  ty Đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết doanh thu của công ty trong năm 2006 dự kiến sẽ đạt 2.900 tỷ, tăng 10% so với 2005. Tổng sản lượng Urea năm nay ước đạt khoảng 620.000 tấn.

Đạm Phú Mỹ hiện đáp ứng khoảng 35% nhu cầu phân đạm trên cả nước và khoảng 60% nhu cầu phân Đạm của khu vực phía Nam chỉ sau hơn 2 năm hoạt động. Đến nay, Đạm Phú Mỹ đã giành 7 Huy chương vàng và Cúp vàng chất lượng quốc gia, liên tục đạt danh hiệu Thương hiệu Bạn Nhà nông và Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 3 năm: 2004, 2005 và 2006.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.