Chứng khoán thế giới tăng điểm

15/12/2009 13:12 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (15.12, giờ VN), chứng khoán Phố Wall đã tăng nhẹ góp phần hoàn thành phiên đầu tuần khởi sắc của thị trường chứng khoán thế giới.

Các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall đã vươn tới mức cao nhất trong vòng 14 tháng qua. Tiểu vương quốc Abu Dhabi, láng giềng của Dubai, đã quyết định chi 10 tỉ USD giúp tập đoàn đầu tư nhà nước Dubai World trang trải nợ nần. Những lo ngại nếu Dubai vỡ nợ sẽ gây hiệu ứng Domino đã phần nào giảm bớt.

Cùng với đó, Exxon Mobil Corp. đã đồng ý mua lại XTO Energy Inc., công ty chế biến khí tự nhiên lớn nhất của Mỹ, với giá 31 tỉ USD, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất trong ngành năng lượng kể từ năm 2006 tới nay. Sau thông tin này, cổ phiếu của XTO tăng 15%.

Tổng kết phiên ngày 14.12, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên mức 1.114,11 điểm; Dow Jones Industrial tăng 29,55 điểm, tương đương mức tăng 0,3%, lên thành 10.501,05 điểm. Cả hai chỉ số này hiện đều ở mức cao nhất kể từ tháng 10.2008.

Chứng khoán tại châu u, châu Á trong phiên giao dịch cùng ngày cũng tăng điểm nhờ tín hiệu tích cực từ Dubai World. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 53,77 điểm, tương đương 1,02%, lên thành 5.315,34 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cũng tăng 0,7 và 0,8%, lên mức 3.830,44 và 5.802,26 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn châu u tăng 0,78%.

Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 183,64 điểm trong phiên cùng ngày (kết thúc chiều qua 14.12, giờ VN), tương đương tăng 0,84%, lên thành 22.085,75 điểm; trong khi đó, Nikkei 225 của Nhật Bản lại giảm nhẹ 0,02%, xuống còn 10.105,68 điểm.

* Hôm nay (15.12, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tụt xuống dưới 70 USD/thùng.

Rạng sáng nay, giá dầu giao tháng 1.2010 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã chốt phiên ngày 14.12 ở mức 69,51 USD/thùng, giảm 36 cent so với phiên cuối tuần trước, tương đương 0,5%. Nguyên nhân chính là do sản lượng công nghiệp của châu u trong tháng 10 vừa qua đã suy giảm, niềm tin tiêu dùng của người dân Nhật Bản, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới, không được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cũng như nhà đầu tư vẫn kỳ vọng đây là bước lùi tạm thời trên thị trường dầu thô và là cơ hội làm ăn khá tốt. Một số ý kiến cho rằng, giá dầu trung bình năm 2010 sẽ đạt mức 80 USD/thùng.

Giá dầu thô giao tháng 1 tại NYMEX lúc 10 giờ 45 phút sáng nay (giờ VN) ở mức 69,83 USD/thùng, tăng nhẹ 32 cent. Hiện giá dầu tại đây cao hơn 57% so với đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao tháng 1 tại London (Anh) chốt phiên ngày 14.12 ở mức 71,89 USD/thùng. Sáng nay (15.12, giờ VN), giá dầu này cũng tăng thêm 16 cent, lên mức 72,05 USD/thùng.

* Giá vàng giao tháng 2.2010 tại NYMEX chốt phiên ngày 14.12 ở mức 1.123,8 USD/ounce, tăng nhẹ 3,9 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước. Trong sáng nay (15.12, giờ VN), giá vàng này dao động từ 1.124,5 đến 1.130 USD/ounce, giá vàng giao tháng 2 đạt 1.125 USD/ounce, tăng nhẹ 1,1 USD, ghi nhận lúc 10 giờ 39 phút.

* Trên thị trường tiền tệ New York, tỷ giá trao đổi giữa USD, euro và yen Nhật ở mức 1 EUR đổi 1,4637 USD, 1 USD đổi 88,90 JPY.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.