Bangladesh ký thỏa thuận quốc phòng với Nga

14/01/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina sẽ ký các thỏa thuận về quốc phòng và năng lượng hạt nhân trị giá 1,5 tỉ USD trong chuyến thăm Nga kéo dài ba ngày bắt đầu vào hôm 14.1

(TNO) Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina sẽ ký các thỏa thuận về quốc phòng và năng lượng hạt nhân trị giá 1,5 tỉ USD trong chuyến thăm Nga kéo dài ba ngày bắt đầu vào hôm 14.1, tin tức từ hãng tin AFP.

Bà Hasina ngày 14.1 đã lên đường sang Moscow, nơi bà sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15.1, theo AFP.

Ngoại trưởng Bangladesh Dipu Moni nói với các phóng viên rằng tổng cộng chín thỏa thuận sẽ được ký kết trong chuyến đi, bao gồm một thỏa thuận tín dụng trị giá 500 triệu USD để giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh.

Bangladesh mua vũ khí Nga 
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - Ảnh: AFP

Bà Moni nói Bangladesh có thể sẽ sử dụng tín dụng của chính phủ Nga để mua một loạt thiết bị quốc phòng.

“Giá trị của các thỏa thuận quốc phòng sẽ được ký kết là một tỉ USD”, bà Moni nói trên truyền hình Bangladesh.

Nữ Ngoại trưởng không cho biết chi tiết về những thiết bị hoặc các điều khoản của thỏa thuận trả nợ.

Nhưng nhật báo địa phương Prothom Alo cho biết các chiến đấu cơ, máy bay trực thăng, xe thiết giáp, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và thiết bị radar sẽ bao gồm trong gói thỏa thuận.

A.N.M Muniruzzaman, một chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu hòa bình và an ninh, có trụ sở tại thủ đô Dhaka, nói với AFP rằng đây là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất của Bangladesh từ trước tới nay.

Bangladesh, giành độc lập hồi năm 1971, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Quốc gia này đang mở rộng năng lực quốc phòng trong những năm gần đây thông qua việc xây dựng một căn cứ không quân mới gần Myanmar và bổ sung các tàu chiến mới cho hải quân.

Hồi tháng 11.2011, Bangladesh đã ký với tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosatom để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Rooppur, vốn sẽ có hai lò phản ứng với công suất 1.000 megawatt (chi phí xấp xỉ hai tỉ USD).

Giới chức Bangladesh cho biết nước này cần nhà máy điện hạt nhân do nguồn tài nguyên khí đốt thiên nhiên của họ có thể cạn kiệt trong vòng một thập niên.

Trùng Quang

>> 80 người chết vì rét ở Bangladesh
>> Kết án tử hình 5 người Bangladesh giết nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út
>> Bangladesh: Biểu tình đòi bầu cử sớm
>> Tàu Việt Nam cứu 39 người trôi dạt trên vùng biển Bangladesh
>> Bangladesh bồi thường cho nạn nhân vụ cháy xí nghiệp may
>> Cháy xưởng may Bangladesh, hơn 100 người chết
>> 121 người chết trong vụ cháy xí nghiệp may ở Bangladesh
>> Cháy xí nghiệp may ở Bangladesh, 9 người chết
>> 500 căn nhà bị thiêu rụi ở Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.