Giá vàng giảm 90.000 đ/lượng

01/12/2005 00:57 GMT+7

Giá vàng thế giới sau khi lên đến đỉnh điểm 503,5 USD/ounce trong ngày 29/11 đã giảm trở lại còn 493,4 USD/ounce vào chiều 30/11. Theo Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), đồng USD tăng giá trở lại so với nhiều loại ngoại tệ khác sau khi một số thông tin khả quan của nền kinh tế Mỹ được công bố đã khiến giá vàng khi quy đổi ra USD trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư ngoài nước Mỹ. Do vậy, nhu cầu mua vàng đầu tư đã giảm.

Thêm vào đó, trong ngày 29/11, một lượng lớn vàng đã được các nhà đầu tư bán ra kiếm lời. Hiện có nhiều dự báo khác nhau về diễn biến giá vàng trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, giá bán vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chiều 30/11 đã giảm 90.000 đồng/lượng so với ngày 29/11, dao động từ 9,37 triệu đồng/lượng (tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) đến 9,42 triệu đồng/lượng (tại Hà Nội). Dù giá vàng giảm nhưng sức mua trên thị trường vẫn không tăng.

N.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.