Phá vụ tấn công dùng 10 tấn thuốc nổ ở Afghanistan

21/04/2012 14:49 GMT+7

(TNO) Lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ 5 người thuộc phe nổi dậy tại thủ đô Kabul cùng với 10 tấn thuốc nổ mà họ định sử dụng trong hàng loạt vụ tấn công tại các khu vực đông người, theo người phát ngôn của cơ quan tình báo hôm 21.4.

(TNO) Lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ 5 người thuộc phe nổi dậy tại thủ đô Kabul cùng với 10 tấn thuốc nổ mà họ định sử dụng trong hàng loạt vụ tấn công tại các khu vực đông người, theo người phát ngôn của cơ quan tình báo hôm 21.4.

“Nếu lượng thuốc nổ này được sử dụng, nó có thể gây ra vụ đổ máu quy mô lớn”, người phát ngôn của Cục An ninh quốc gia Afghanistan nói với Reuters.

Người phát ngôn trên cũng cho biết ba người đàn ông bị bắt giữ là công dân Pakistan trong khi hai kẻ còn lại là người Afghanistan.

Theo BBC, những người bị bắt được cho là thuộc mạng lưới quân sự Haqqani và đang lên kế hoạch ám sát phó tổng thống thứ hai Mohammad Khalili.

Được biết, một đoạn video phản ánh chi tiết kế hoạch của nhóm này cũng được tìm thấy.

Vào tuần trước, 51 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công liên hoàn tại Kabul và ba tỉnh khác.

Sơn Duân

>> 150 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc
>> Giao tranh ở Kabul kết thúc
>> Kabul rung chuyển vì tấn công liên hoàn
>> Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 9 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.