Cẩn thận khi cho trẻ dùng thuốc ho

22/07/2012 03:36 GMT+7

Hầu hết mọi người đều có thể mua thuốc ho ở các cửa hiệu thuốc tây địa phương, song điều này không có nghĩa là vô hại, đặc biệt là đối với trẻ em.

Theo trang tin healthday.com, Hiệp hội Các bác sĩ gia đình Mỹ đưa ra lời khuyên sau khi bạn có ý định tự cho trẻ dùng thuốc ho: không bao giờ cho trẻ nhỏ hơn 4 tuổi dùng thuốc ho, trừ khi bác sĩ nhi khoa cho phép; không đưa thuốc ho người lớn cho trẻ, hoặc bất kỳ loại thuốc nào có chứa aspirin; không cho trẻ dùng cả thuốc có kê toa lẫn thuốc không kê toa (OTC) cùng một lúc, hoặc nhiều loại thuốc ho OTC, trừ khi bác sĩ nhi khoa đồng ý; không cho trẻ dùng thuốc ho đã hết hạn hoặc đã mở nắp trong thời gian lâu; nếu trẻ không bớt ho, đi khám lại trước khi tiếp tục dùng thuốc OTC; không cho trẻ dùng thuốc ho chỉ để giúp trẻ ngủ.

Mai Duyên

>> Thuốc ho trẻ em OPC
>> Khuyến cáo về sử dụng thuốc ho, cảm
>> Khuyến cáo về thuốc ho không kê đơn
>> Chớ tùy tiện cho trẻ dùng thuốc ho cảm
>> Lần đầu tiên sản xuất thành công thuốc hỗ trợ cai nghiện và chống tái nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.