Trường đại học đầu tiên công bố điểm thi

18/07/2012 09:25 GMT+7

* ĐH Chu Văn An công bố điểm thi (TNO) Tối 17.7, Trường ĐH dân lập Hải Phòng đã công bố điểm thi năm 2012. Thanh Niên Online liên tục cập nhật điểm thi các trường trong thời gian sớm nhất, mời bạn đọc đón xem.

* ĐH Chu Văn An công bố điểm thi

(TNO) Tối 17.7, Trường ĐH dân lập Hải Phòng đã công bố điểm thi năm 2012 (bấm vào đây để tra cứu điểm thi).

>> Điểm sàn sẽ không thay đổi
>> Dự đoán điểm chuẩn, điểm sàn
>> Khuyến khích tuyển sinh riêng
>> Tuyển sinh năm nay, hẹn gặp lại năm sau!
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Lần đầu tiên thí sinh thi khối A1
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Được hạ điểm chuẩn xét tuyển
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Đề không dài và không khó
>> Chưa có phép đã tuyển sinh

Năm nay thủ khoa của Trường ĐH Hải Phòng là thí sinh Nguyễn Thành Trung, SBD 130, dự thi khối B với tổng số điểm 3 môn là 26 (Sinh: 7,5; Toán: 10 và Hóa 8,5).

Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải Phòng cho biết, Trung là học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Bố là thương binh, mẹ làm giáo viên tiểu học.

Nhà trường quyết định cấp học bổng toàn phần 4 năm học cho Trung. Đây cũng là một trong số ít thí sinh đạt điểm 10 môn toán trong kỳ thi ĐH năm nay của trường.

Thầy Nghị cho biết, bài thi của Trung được chấm đi chấm lại nhiều lần vì vậy kết quả chấm là rất chính xác.

Ngoài ra, trường có một á khoa là thí sinh dự thi khối C với tổng điểm 3 môn là 21.

Năm nay trường có 411 thí sinh dự thi khối A. Tổng điểm 3 môn cao nhất ở khối thi này là 17,5 (sau khi làm tròn). Chỉ có 26 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 13 trở lên.

Đối với khối A1 có 239 thí sinh dự thi. Môn toán cao nhất là 7,5, môn lý là 4,5 và môn tiếng Anh là 8.

Khối B có 120 thí sinh dự thi. Chỉ có 18 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên.

Theo thầy Nghị thì với mặt bằng điểm thi năm nay trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

* Sáng nay 18.7, Trường ĐH Chu Văn An cũng đã công bố điểm thi tuyển sinh 2012.

Thủ khoa năm nay của ĐH Chu Văn An đạt 19 điểm là thí sinh Quản Thúy Vân (SBD 1657), dự thi khối A1. Đặc biệt, trường có 1 thí sinh đạt điểm thủ khoa cả hai khối A (15 điểm) và D1 (17 điểm) là Phí Ngọc An.

Trường ĐH Chu Văn An năm nay có 1.353 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 98 em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, còn lại là thí sinh dự thi nhờ.

Điểm của thí sinh dự thi nhờ cao nhất của trường đạt 23 điểm là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, SBD 1212, thi khối D1 vào ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Duy - Phó phòng Khảo thí của trường cho biết, năm nay điểm thi của thí sinh thấp hơn năm trước. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Thanh Niên Online sẽ liên tục cập nhật điểm thi ĐH-CĐ 2012 trong thời gian sớm nhất, mời bạn đọc đón xem.

Các trường công bố điểm thi ĐH-CĐ 2012

2. ĐH Chu Văn An
1. ĐH dân lập Hải Phòng

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.