10 triệu USD cho bản thảo luật chơi bóng rổ

22/12/2005 22:30 GMT+7

Bản thảo luật chơi bóng rổ nguyên bản được biên soạn vào năm 1891 đang được rao bán với cái giá không tưởng 10 triệu USD! I.Naismith - cháu nội của thầy giáo James Naismith, người khai sinh ra môn thể thao trên - đã cho biết như vậy.

Thầy Naismith đã nghĩ ra môn thể thao chỉ dùng đôi bàn tay này khi ông đang giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại một trường học ở Springfield, Massachusetts (Mỹ). Cấp trên của thầy Naismith đã yêu cầu ông trong vòng 2 tuần phải nghĩ ra một hoạt động thể thao trong nhà cho lớp thể dục. Đến ngày hẹn, 21/12/1891, thầy Naismith đã soạn được 13 điều luật chơi bóng rổ. Bản thảo sau đó được đánh máy lại thành 2 trang giấy và dán lên bản tin bên ngoài phòng học thể dục của trường. Bản gốc vẫn được thầy Naismith mang theo trong nhiều năm làm giáo viên. Đến khi Naismith mất vào năm 1939, nó đã thuộc sở hữu của cậu con trai nhỏ tuổi nhất của ông (cha I.Naismith) và được cất giữ cẩn thận trong một ngăn kéo bí mật của gia đình.

A.V
(Theo CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.