2 kẻ đòi nợ thuê lãnh án

29/03/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 28.3, TAND Q.Bình Thạnh, TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Doãn Thành (41 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Bùi Quang Tùng (45 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) 1 năm tù (án treo) cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Biết chị Nguyễn Hoàng Lan cho Lâm Quốc Hương (tài xế tại Bến xe Miền Đông) mượn 25 triệu đồng nhưng chỉ mới đòi được 10 triệu đồng, Thành hứa giúp. Ngày 8.8.2012, Thành và Tùng tìm Hương đe dọa, gây áp lực. Khi biết Hương chỉ còn thiếu 7,8 triệu đồng, Thành điện thoại chửi bới và buộc chị Lan trả tiền công. Chị Lan đề nghị Hương trích 1 triệu tiền nợ đưa cho Thành.

Sau đó, hai kẻ đòi nợ thuê vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện hăm dọa đòi nợ Hương. Chiều 20.8.2012, Thành và Tùng đến quán cà phê nhận tiếp 1 triệu đồng thì bị Công an P.26, Q.Bình Thạnh bắt giữ cùng tang vật.

Minh Trực

>> Tước danh hiệu một công an vì đi đòi nợ thuê
>> Vụ cả làng vây đánh nhóm đòi nợ thuê: Một người bị đánh đã chết
>> Cả làng vây đánh nhóm đòi nợ thuê hung hãn
>> Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối
>> Bắt 11 người đòi nợ thuê trái luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.