Giết bảo vệ tổ dân phố, lãnh 20 năm tù

12/03/2014 15:33 GMT+7

(TNO) Mượn hơi rượu vô cớ gây sự, chửi mắng bảo vệ tổ dân phố rồi sau đó dùng kéo đâm người này dẫn đến tử vong, Hồ Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 12.3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, xét xử và tuyên phạt Hồ Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”.

Giết bảo vệ tổ dân phố, lãnh 20 năm tù
Bị cáo Thanh ở tòa

Theo cáo trạng, ngày 8.1.2013, sau một chầu nhậu từ sáng, Thanh chạy xe máy về nhà. Nhớ việc anh Lê Điền Trung hay để xe lấn chiếm đường đi nên khi chạy xe vào hẻm, Thanh nẹt pô và chạy thẳng vào nhà.

Lát sau đi bộ ra ngoài hẻm gặp anh Nguyễn Bình Minh đang đi bộ, Thanh gây sự và nắm cổ áo đòi đánh anh Minh.

Thấy vậy, anh Võ Thành Kim (bảo vệ dân phố phường 10, quận Gò Vấp) đến can ngăn. Sau đó, anh Minh bỏ đi, còn Thanh tiếp tục đi mua bia về nhà, vừa uống vừa chửi anh Kim.

Chiều cùng ngày, anh Kim và Thanh chửi bới, thách đánh nhau. Anh Kim cùng Lê Điền Trung dùng ghế đuổi đánh Thanh. Thanh lấy cây kéo chuẩn bị sẵn trong túi đâm anh Kim hai nhát, anh Trung một nhát (thương tích 1%).

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Kim chết tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thanh vứt hung khí toan bỏ chạy thì bị công an phường 10 bắt.

Tại phiên tòa, luật sư yêu cầu hoãn phiên tòa để xác định lại Thanh có bị tâm thần hay không. Trước đó, cha của bị cáo nộp đơn kể việc Thanh nhiều lần bị tai nạn khiến tâm thần không ổn định, có nhiều hành vi lạ nên bị hàng xóm và người nhà gọi là Thanh “khùng”.

Tuy nhiên, ông không cung cấp được hồ sơ bệnh án. Tại tòa, Thanh trả lời câu hỏi rành rọt nhưng luôn cướp lời HĐXX và thậm chí có lúc còn “cãi” ngang.

HĐXX đánh giá, Thanh khai báo quanh co, né tránh những điều bất lợi cho mình cho thấy tinh thần của bị cáo không có vấn đề để phải giám định. HĐXX còn nhận định, lẽ ra phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội (tù chung thân) vì bị cáo mượn hơi rượu vô cớ gây sự, chửi mắng nạn nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng xét các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, HĐXX chiếu cố tuyên Thanh 20 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 139 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân 1 triệu đồng/tháng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Khống chế kẻ dọa giết người bằng chất nổ, ba công an bị đâm
>> Vụ Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam: Vẫn chưa đình chỉ điều tra bị can
>> Phạt tù chung thân 2 kẻ giết người
>> Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam
>> Đề nghị truy tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.