Bốc thăm AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia và Indonesia

21/09/2021 13:03 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B tại AFF Cup 2020 cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022.

Tường thuật trực tiếp
AFF Cup 2020

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020: Xem lại trận Việt Nam đại thắng 4-0 Indonesia

Kết quả bốc thăm AFF Cup: Xem lại trận Việt Nam vượt qua Malaysia 2-1

* NHẬN ĐỊNH
Trước lễ bốc thăm, AFF đã tiến hành chia nhóm hạt giống cho 10 đội tuyển dựa trên thành tích thi đấu tại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm tuyển Việt Nam (đương kim vô địch) và Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 gồm Malaysia và Myanmar.
Nhóm 3 gồm các đội Philippines, Indonesia. Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai hạt giống số 1 của AFF Suzuki Cup 2020

Độc Lập

10 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Trong đó, với cương vị là 2 đội tuyển hạt giống số 1 nên tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau.
Theo lịch, giải AFF Cup 2020 được tổ chức vào cuối năm ngoái, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên AFF đã quyết định lùi lại 1 năm. Theo dự định của AFF, giải đấu sẽ được tổ chức từ 5.12.2021 tới 1.1.2022.
Trước đó, lễ bốc thăm AFF Cup 2020 được dự tính tổ chức tại Singapore vào ngày 10.8.2021 với sự tham dự của đại diện các LĐBĐ thành viên và đại diện các đội tuyển tham dự giải. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã không thể được tiến hành do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuyển Việt Nam và Malaysia có thể sẽ nằm chung bảng đấu

Độc Lập

 Theo Chủ tịch AFF Khiev Sameth, mặc dù quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức và lịch trình hoàn chỉnh, bao gồm các trận đấu lượt đi và về tại tất cả các bảng đấu, nhưng AFF cũng chuẩn bị các phương án ứng phó và lên phương án thi đấu tập trung tại một địa điểm nếu dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp.
Nếu AFF Cup 2020 thi đấu tập trung sẽ là một lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc bảo vệ danh hiệu. Bởi thi đấu tập trung tại một địa điểm sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam không phải di chuyển nhiều bên cạnh một mặt trận cực kỳ khó khăn khác là vòng loại World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.