Nga bắt hơn 1.000 người để ngăn bạo động

16/12/2010 21:55 GMT+7

Từ tối 15.12 đến hôm qua, hơn 1.000 người bị bắt ở Moscow và các thành phố khác khi cảnh sát Nga tiến hành chiến dịch truy quét lớn nhằm ngăn ngừa bạo động sắc tộc.

Theo AFP, khoảng 3.000 cảnh sát đã phong tỏa nhiều khu vực ở trung tâm Moscow, bắt giữ hơn 800 người và thu giữ nhiều vũ khí. Ngoài ra, gần 200 người bị bắt tại St.Petersburg và Samara.

Những động thái này nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và người gốc Bắc Caucasus vốn đã gây bất ổn ở Nga từ cuối tuần trước.

Bạo động sắc tộc bùng phát từ hôm 11.12 khi cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình của hàng ngàn thanh niên liên quan đến cái chết của một cổ động viên bóng đá Nga trong vụ ẩu đả với người gốc Bắc Caucasus tại Moscow hôm 6.12. Trong những ngày sau đó, nhiều người nước ngoài liên tục bị tấn công.

Interfax hôm qua dẫn nguồn tin an ninh cho hay 3 nghi phạm, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi, đã bị bắt vì bị tình nghi đâm chết một người đàn ông Kyrgyz ở Moscow hôm 12.12. AFP dẫn lời Tổng thống Dmitry Medvedev cảnh báo bạo động sẽ đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ liên bang.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.