Vào tù vì hành hung công an

29/08/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Bị giữ xe máy vì vi phạm giao thông, Huỳnh Khắc Tín và Phạm Trung Tuấn phản ứng đánh công an để “cướp” lại xe.

Ngày 29.8, TAND H.Bình Chánh mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Qui Đức (H.Bình Chánh, TP.HCM) tuyên phạt Huỳnh Khắc Tín (25 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù và Phạm Trung Tuấn (19 tuổi, ngụ Q.8) 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Sáng 30.3.2012, Tín và Tuấn đến nhà bạn là Bùi Minh Nhật tại xã Qui Đức, H.Bình Chánh nhậu.

Sau đó, Nhật mượn xe Tuấn đi đón thêm bạn đến nhậu chung. Khi đi đến hương lộ 11 (ấp 3, xã Qui Đức), Nhật va chạm với xe đạp của một học sinh và bị người dân giữ lại, yêu cầu chờ cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Vào tù vì hành hung công an
Các bị cáo tại phiên tòa

Tuy nhiên, Nhật không ở lại mà bỏ xe, đi bộ về báo cho Tuấn biết sự việc. Nghe tin, cả nhóm lấy hai xe máy chạy đến hiện trường thì thấy anh Nguyễn Tuấn Tuân (công an xã Qui Đức) cùng Thân Minh Nhật (dân quân) được phân công bảo vệ hiện trường.

Lúc này, Tín xin anh Tuân cho lấy xe về nhưng bị từ chối. Tín đe dọa: “Tụi tao ở thành phố xuống đó. Tụi bây đừng có giỡn mặt”, còn Tuấn đến giằng lấy xe thì bị anh Tuân cản lại.

Ngay lập tức, Tín xông đến đánh vào mặt anh Tuân, Tuấn thấy vậy cũng nhảy vào tham gia. Tín còn hung hăng giật nón bảo hiểm của anh Tuân dùng làm hung khí đánh anh này và chỉ dừng lại khi bị dân quân Nhật khống chế, bắt giữ.

Lợi dụng tình hình lộn xộn, Tuấn đẩy xe chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt ngay sau đó.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện tính hung hăng côn đồ, liều lĩnh tấn công công an đang làm nhiệm vụ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng nên phải nhận mức án tù như trên.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại Đắk Ngo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.