Đa thê khổ thật!

14/12/2006 21:40 GMT+7

Do khá nhiều cảnh sát có vợ lẽ nên Sở Cảnh sát thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã yêu cầu các nhân viên của mình nên xác định ai là người có quyền hưởng tiền trợ cấp nếu họ chẳng may qua đời trong khi thi hành nhiệm vụ.

Số là trong thời gian qua, việc giải quyết vấn đề tiền trợ cấp cho cảnh sát tử nạn thường gặp nhiều khó khăn do một số cảnh sát có hai vợ cùng lúc và cả hai đều muốn hưởng số tiền trợ cấp của chồng.

Hiện số cảnh sát có vợ bé ở Mumbai lên đến hàng trăm. Thường người vợ đầu của cảnh sát không hay biết gì cho đến khi chồng bà ta đột ngột qua đời và người vợ bé thình lình xuất hiện để giành quyền lợi. Trong những trường hợp này, tòa án sẽ phải đứng ra giải quyết vụ việc nhưng cũng gặp khá nhiều rắc rối. Vì thế, việc yêu cầu cảnh sát chọn người thừa kế là giải pháp tối ưu nhất. Cảnh sát Ấn thường đi làm xa gia đình trong thời gian dài nên họ đôi khi khó vượt qua các cám dỗ và hậu quả là một gia đình mới được hình thành. (BBC, AHN)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.