Chìm phà ở Indonesia, 60 người mất tích

21/12/2011 22:24 GMT+7

(TNO) Giới chức Indonesia ngày 21.12 cho hay một chiếc phà chở hơn 150 người bị chìm ngoài khơi quần đảo Maluku, miền đông Indonesia. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người khác mất tích, hãng AP đưa tin.

(TNO) Giới chức Indonesia ngày 21.12 cho hay một chiếc phà chở hơn 150 người bị chìm ngoài khơi quần đảo Maluku, miền đông Indonesia. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người khác mất tích, hãng AP đưa tin.

>> Indonesia tìm thấy 50 thi thể trong vụ chìm tàu
>> Indonesia cứu 15 người trong vụ chìm tàu
>> Indonesia: Tàu chìm, hơn 200 người mất tích

Nus Sileti, một quan chức phụ trách giao thông vận tải của Indonesia, cho biết chiếc phà nói trên đang chở người về nhà mừng lễ Giáng sinh đã bị lật do gặp bão biển.

Chiếc phà đã bị những cơn sóng cao 3 mét tấn công dồn dập.

Ông Sileti nói 7 thi thể đã được trục vớt và khoảng 80 người được cứu sống.

Đây là thảm họa vận tải biển thứ hai trong chưa đầy 1 tuần ở Indonesia.

Vào ngày 17.12, một chiếc tàu chở người nhập cư từ Afghanistan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bị chìm ngoài khơi đảo Java. Hơn 200 người được cho là đã thiệt mạng trong tai nạn thương tâm này.

Tai nạn chìm tàu xảy ra thường xuyên ở Indonesia, quốc gia với khoảng 17.000 đảo phụ thuộc nhiều vào vận tải biển.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.