Hãy giúp một cô gái mang bệnh hiểm nghèo

14/04/2014 03:00 GMT+7

Đó là Lê Thị Minh Tâm, sinh năm 1993 ở thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 Lê Thị Minh Tâm lúc nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Thanh Đông
Lê Thị Minh Tâm lúc nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Thanh Đông

Bà Đoàn Thị Ngọc, mẹ của Tâm, cho biết Tâm là con gái út, từ khi lên 10 tuổi, thỉnh thoảng Tâm bị động kinh. Lớn lên, Tâm  không chịu ở quê ăn bám mẹ già khi cha đã mất sớm, nên theo bạn bè vào Bình Dương làm thuê để kiếm tiền phụ mẹ, cũng để có tiền chữa bệnh. Thời gian gần đây, Tâm ngất xỉu trong lúc làm việc, bạn bè đưa Tâm từ Bình Dương lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Theo bác sĩ điều trị, Tâm mắc bệnh viêm màng não, phải điều trị tích cực, lâu dài.

Sau đó, Tâm được xuất viện về quê tiếp tục uống thuốc, theo dõi. Tuy nhiên, khi trở về Quảng Nam, bệnh Tâm lại trở nặng. Tháng 3.2014, Tâm nhập viện do bị động kinh, phải phẫu thuật dẫn lưu não thất. Hiện mỗi tháng Tâm phải trở vào bệnh viện để tái khám, theo dõi, uống thuốc liên tục vì đang mang trong người chiếc ống dẫn lưu não thất.

Việc Tâm điều trị thời gian quá dài đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng khiến gia đình bà Ngọc kiệt quệ. Trong khi đó căn bệnh của Tâm còn phải điều trị lâu dài.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Lê Thị Minh Tâm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Tâm trong thời gian sớm nhất.

Thanh Đông

 >> Cô gái trẻ mang 3 căn bệnh hiểm nghèo
 >> Trao tiền cho cô gái mắc bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.