Chia buồn

26/11/2011 00:45 GMT+7

Được tin cụ ông Nguyễn Thành Tăng, sinh ngày 15.5.1942, quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam; là nhạc phụ của anh Lê Phạm Như, công tác tại Nhà in Báo Thanh Niên; đã từ trần ngày 24.11.2011, hưởng thọ 69 tuổi.

Được tin cụ ông Nguyễn Thành Tăng, sinh ngày 15.5.1942, quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam; là nhạc phụ của anh Lê Phạm Như, công tác tại Nhà in Báo Thanh Niên; đã từ trần ngày 24.11.2011, hưởng thọ 69 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia (120/33 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM); lễ nhập quan lúc 9 giờ ngày 25.11.2011; lễ động quan lúc 12 giờ 20 ngày 26.11.2011. An táng tại nghĩa trang Hoằng Pháp, Hóc Môn, TP.HCM.

Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, CB-CNV Báo Thanh Niên xin chia buồn cùng anh Lê Phạm Như và gia quyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.