Lừa 65 triệu đồng chạy án

07/01/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, Viện KSND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) ra cáo trạng truy tố Phạm Phước Trung (23 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 6.1, Viện KSND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) ra cáo trạng truy tố Phạm Phước Trung (23 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6.4.2013, Công an huyện Lai Vung bắt quả tang Lê Minh Thuật (ngụ cùng huyện) bán số đề.

Sau đó, Trung tiếp xúc với người thân của Thuật, nói có quen cán bộ điều tra, có thể chạy án cho Thuật với chi phí 65 triệu đồng.

Ngày 24.4.2013, người thân Thuật đưa Trung 65 triệu đồng. Nhận tiền xong, Trung hứa hẹn vụ việc đang giải quyết rồi đòi thêm 10 triệu đồng; người thân Thuật đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra.

Cuối tháng 4.2013, Trung bị bắt giữ và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc Nhung

>> Băng nhóm lừa đảo mua bán đất bị đề nghị truy tố
>> Bắt giữ ‘nhà văn’ lừa đảo qua mạng
>> Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo hơn 135 tỉ đồng
>> Xét xử vụ Huyền Như lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.