Colombia tăng quân tới gần Venezuela

20/12/2009 23:56 GMT+7

Chính phủ Colombia hôm qua tuyên bố đang xây dựng một căn cứ quân sự mới trên khu vực biên giới giáp Venezuela. Đồng thời, họ đã triển khai thêm 6 tiểu đoàn máy bay mới.

Hãng tin BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Gabriel Silva cho biết căn cứ quân sự được đặt  tại bán đảo Guajira gần biên giới với Venezuela, và có thể có tới 1.000 binh sĩ đồn trú. Sáu tiểu đoàn máy bay mới, trang bị trực thăng của Mỹ, cũng sẽ được triển khai trên cả nước, trong đó có 2 đơn vị hoạt động tại khu vực biên giới giáp Venezuela. Hiện Colombia có 120 chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ, đứng đầu khu vực Mỹ Latin.

Mới đây, Venezuela đã điều 15.000 quân tới biên giới và cáo buộc Colombia cùng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công Venezuela. Căng thẳng đã nảy sinh khi Colombia cho phép quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động với lý do được nêu là chống ma túy từ căn cứ trên lãnh thổ của mình. Venezuela đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Colombia ngày 28.7 để đáp trả thỏa thuận trên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.