Nữ hoàng cà phê

26/02/2013 03:25 GMT+7

Cuộc thi lần đầu tiên tổ chức nhằm tìm kiếm đại sứ cà phê Việt Nam góp phần quảng bá văn hóa cà phê ra thế giới. Chương trình nằm trong dự án Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp do T.Ư Đoàn phối hợp cùng Trung Nguyên tổ chức.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18-25 tuổi, có đạo đức tốt; có vẻ đẹp tự nhiên; yêu thích và hiểu biết về cà phê; không có tiền án; chưa lập gia đình, chưa sinh con; cao từ 1,65 m trở lên; không qua giải phẫu thẩm mỹ… Thí sinh từng đoạt hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi cấp trường, tỉnh, thành, ngành… diễn ra trong năm 2011 - 2012 được đặc cách vào vòng trong.

Nữ hoàng cà phê
Thí sinh tại vòng sơ khảo khu vực phía nam - Ảnh: D.L

Vòng sơ tuyển diễn ra tại 4 khu vực trên cả nước: miền Nam (tại TP.HCM, 25.2); khu vực Tây nguyên (tại TP.Buôn Ma Thuột, 26.2); miền Trung (TP.Đà Nẵng, 27.2) và miền Bắc (Hà Nội, 28.2). Sau vòng sơ tuyển, 25 thí sinh được chọn lựa sẽ tham gia hành trình trải nghiệm từ ngày 6.3 đến ngày 8.3 tại Buôn Ma Thuột. Phần trao danh hiệu Nữ hoàng cà phê của hành trình đi tìm đại sứ sẽ diễn ra đêm 10.3.2013 tại Trường ĐH Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Giải Nữ hoàng cà phê trị giá 150 triệu đồng (gồm vương miện và tiền mặt) cùng các giải phụ: Người đẹp sáng tạo, Người đẹp Passiona, Người mặc áo dài đẹp nhất, Người đẹp được bình chọn…

Dạ Ly

>> Thi tuyển đại sứ cà phê Việt Nam 2013
>> Các cách uống cà phê Việt Nam
>> Quán cà phê Việt Nam thời bao cấp (1954 - 1986)
>> Quán cà phê Việt Nam thời trước 1945
>> Robusta - linh hồn cà phê Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.