Nuôi ốc trong vườn cây ăn trái tăng thêm thu nhập

24/07/2013 10:11 GMT+7

Hiện nay, nhiều nông dân ở P.Trường Lạc, Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) tận dụng mương ao trong vườn cây ăn trái để thả nuôi ốc lác. Theo ông Ngô Thành Lâm (ở khu vực Tân Thạnh), ốc lác không gây hại như ốc bươu vàng.

Chúng sinh sôi, phát triển nhanh trong mùa mưa và tự tìm thức ăn có sẵn trong ao, nên người nuôi không cần đầu tư. Ông Lâm nuôi ốc trong 2 ha vườn cây ăn trái, mỗi tháng thu hoạch khoảng 50 kg ốc, giá bán tại nhà 13.000 - 15.000 đồng/kg, bán tại chợ 18.000 - 20.000 đồng/kg, thu lãi trên 500.000 đồng.

Bà Trần Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch UBND P.Trường Lạc, cho biết hiện có hơn 20 hộ trong phường nuôi ốc theo mô hình này, mang lại hiệu quả cao. Ốc lác đang được thị trường tiêu thụ mạnh, nhất là ở các quán ăn, nhà hàng khu vực ĐBSCL.

Nuôi ốc trong vườn cây ăn trái tăng thêm thu nhập

Ốc lác được bài bán ở chợ Trường Lạc

                                                                                       Tin, ảnh: Đặng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.