Thêm 3 tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt do thời tiết xấu

08/01/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Trưa 8.1, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết đài đang xử lí thông tin trợ giúp 3 tàu cá (22 ngư dân) bị hỏng máy, trôi dạt do thời tiết xấu trên biển.

(TNO) Trưa 8.1, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết đang xử lí thông tin trợ giúp 3 tàu cá (22 ngư dân) bị hỏng máy, trôi dạt do thời tiết xấu trên biển.

>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa

Trong đêm ngày 7 và sáng 8.1, hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận được tin báo tàu cá KH 98568 (8 lao động), BĐ 95104 (7 lao động) và QNg 92101 (7 lao động) bị hỏng máy.

Các tàu này lần lượt bị nạn tại các tọa độ 14,58 độ vĩ bắc - 112,15 độ kinh đông, 16,11 độ vĩ bắc - 108,24 độ kinh đông và 14,20 độ vĩ bắc - 111 độ kinh đông.

Hiện cả ba tàu cá cùng các ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đang thả trôi trong vùng biển từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay, đến trưa 8.1, đơn vị đã liên lạc được một tàu cá của tỉnh Bình Định và tàu cá này đang trên đường tiếp cận, hỗ trợ lai dắt tàu BĐ 95104 bị nạn.

Hai tàu cá còn lại vẫn đang được các đơn vị cứu nạn hướng dẫn khắc phục, trong trường hợp bất khả kháng sẽ lên đường ứng cứu.

Trong khi đó, vùng biển các tàu bị nạn đang có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, đang mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 do ảnh hưởng khối không khí lạnh đang di chuyển vào nước ta và bão số 1.

Nguyễn Tú

>> Bộ đội Biên phòng cứu tàu chở 800 tấn than trôi dạt
>> 19 tàu cùng 213 ngư dân trú bão ở Malaysia
>> Vùng 3 Hải quân cứu tàu cá sắp chìm
>> Một tàu cá bị phá nước cần ứng cứu khẩn cấp
>> Yêu cầu hơn 1.000 tàu cá di chuyển tránh bão số 1
>> Cứu 2 tàu cá mắc cạn, còn 2 tàu đang mất tích
>> Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 12 ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.