“Đóng” karaoke đến bao giờ ?

25/01/2013 04:15 GMT+7

Hát karaoke là nhu cầu chính đáng của người dân và kinh doanh dịch vụ này cũng là hoạt động đầu tư bình thường của doanh nghiệp, thế nhưng “cái mũ tệ nạn” đã làm cho méo mó.

 
Ảnh: Đ.T

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, ông Võ Trọng Nam (ảnh), Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM cho biết theo Chỉ thị 13 của UBND TP.HCM ban hành năm 2012, quận huyện là nơi đề xuất nhu cầu karaoke của địa phương. Chỉ thị này đã giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh dịch vụ kinh doanh karaoke, rà soát việc cấp phép kinh doanh ngành nghề này đối với các cơ sở có dấu hiệu phát sinh tệ nạn xã hội.

“Chỉ thị 13 cũng quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành liên quan. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đề xuất số lượng các cơ sở dịch vụ karaoke theo định hướng quy hoạch ngành nghề này của thành phố sau khi nhận đơn xin kinh doanh dịch vụ karaoke của người dân.

Sở VH-TT-DL là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành khác và UBND các quận huyện trình những tham mưu lên UBND TP. Sở cũng phải kiện toàn nhân sự để kiểm tra, xây dựng quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2020. Sau khi xem xét, UBND TP mới ra quyết định quy hoạch karaoke của từng quận huyện, căn cứ trên từng con đường cụ thể, địa chỉ cụ thể.

Theo định hướng của Sở VH-TT-DL thì trong tương lai, dịch vụ karaoke nên đi vào từng khu vực, không nhỏ lẻ, manh mún, xen kẽ trong khu dân cư ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Karaoke, vũ trường là dịch vụ thỏa mãn nhu cầu chính đáng của người dân. Chỉ đáng lên án là những người lợi dụng để tạo nên sự biến tướng xoay quanh các hoạt động này.

 

Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền giá cao để mua giấy phép mở dịch vụ karaoke vì trong thời gian dài từ năm 2005 đến 2012, TP.HCM không cấp thêm giấy phép mới nào cả

Công tác quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho quận huyện nắm rõ nhu cầu địa phương, từ đó quản lý chặt hơn. UBND là nơi có thẩm quyền cao nhất về quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường, Sở là nơi cấp phép, phối hợp thanh kiểm tra với các ban ngành khác”, ông Nam nhấn mạnh.

Trong dư luận có thông tin do nhu cầu đầu tư kinh doanh dịch vụ karaoke rất cao nhưng giấy phép thì cấp rất ít nên xảy ra chuyện mua bán. Vì sao xảy ra hiện tượng này?

Việc định hướng phát triển sắp tới của dịch vụ karaoke là càng đi sâu vào hoạt động mang tính bình dân, đậm phong cách gia đình hơn vì chắc chắn không có những tệ nạn xã hội. Sở và các quận, huyện cũng rất ủng hộ mô hình này. Đừng gom chung tệ nạn vào loại hình karaoke vì như thế ảnh hưởng đến những địa điểm kinh doanh nghiêm túc, lành mạnh, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.

Karaoke là dịch vụ giải trí chính đáng của người dân - Ảnh: Ngọc Thắng
Karaoke là dịch vụ giải trí chính đáng của người dân - Ảnh: Ngọc Thắng
 

Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền giá cao để mua giấy phép mở dịch vụ karaoke vì trong thời gian dài từ năm 2005 đến 2012, TP.HCM không cấp thêm giấy phép mới nào cả. Theo Chỉ thị 17, ngưng cấp phép mới và tiến hành quy hoạch. Nghị định 103 có hiệu lực từ 1.1.2010, cho phép quy hoạch lại ngành nghề karaoke. Cuối năm 2012, TP.HCM mới xem xét vấn đề quy hoạch. Vì sao? Do dịch vụ này có những tệ nạn kèm theo nên không cấp phép mới mà củng cố lại những địa điểm đã có. Do vậy có hiện tượng làm giấy phép giả, xuất hiện đường dây chạy cấp đổi giấy phép, rồi mua bán giấy phép. Thanh tra Sở VH-TT-DL phối hợp cùng công an phát hiện nhiều vụ mua bán bất chính này.

Nhưng nhu cầu chính đáng của người dân thì nhà nước phải đáp ứng chứ không thể “cái gì không quản lý được thì cấm” mãi, thưa ông?

Phải có lý do và lộ trình. Lý do phải chính đáng. Sở VH-TT-DL sẽ giải trình với UBND TP việc gia tăng hay giảm đi số lượng các điểm kinh doanh dịch vụ này. Mỗi năm đều có xem xét lại. Từ cuối năm 2013 sẽ cấp phép karaoke trở lại.

Như vậy “cánh cửa” này vẫn tiếp tục bị hạn chế và trong tương lai liệu rằng TP.HCM có thể xuất hiện những “phố karaoke” như nhiều người đồn đoán?

Như tôi đã nói, từng quận huyện sẽ đề xuất các điểm kinh doanh theo nhu cầu địa phương. Do vậy sẽ không thể tập trung vào một khu phố hay con đường cụ thể nào cả. Karaoke phải hiểu chức năng chính của nó phải là điểm sáng văn hóa, nơi giải trí lành mạnh. Không nên xem dịch vụ này là nơi tập trung tệ nạn xã hội hay kinh doanh mang yếu tố nhạy cảm vào để dễ quản lý.

Chi 750 triệu đồng “chạy” giấy phép karaoke

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm Lê Thanh Hùng (43 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú Bình Dương, giả danh là thượng tá quân đội) do liên quan đến việc nhận tiền “chạy” xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.

Trước đó, PC46 đã bắt giữ Trần Phi Long (29 tuổi, ngụ Q.7) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tại trụ sở cơ quan điều tra, bước đầu Long khai nhận: Giữa năm 2011, một nhà hàng ở Q.5 do không xin được giấy phép kinh doanh karaoke nên đã phải chi tiền để “chạy”.

Đầu tháng 7.2011, với vai trò môi giới, Long đã nhận “hợp đồng” này với giá thỏa thuận là 750 triệu đồng, trong vòng 2 tháng sẽ có giấy phép. Sau đó, Long giao lại cho Hùng thực hiện với số tiền đưa trước là 295 triệu đồng. 2 tháng sau, Hùng gọi điện thông báo cho Long biết giấy phép karaoke có rồi và yêu cầu chuẩn bị số tiền còn lại. Khi biết Long bị bắt, Hùng đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đàm Huy 

Đỗ Tuấn

>> Karaoke làm phiền hàng xóm
>> Uống rượu tại phòng karaoke có thể bị phạt tới 3 triệu đồng
>> Hỗn chiến tại quán karaoke, một người chết
>> Giả danh thượng tá quân đội “chạy” giấy phép karaoke
>> Giải vô địch karaoke quốc tế Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.