Nhà đầu tư chờ đợi, VN-Index mất điểm

28/06/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index “trượt chân” vào cuối phiên khi để giảm 1,82 điểm sau 2 phiên tăng trước đó do lượng bán “xả hàng” tăng cao.

(TNO) Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index “trượt chân” vào cuối phiên khi để giảm 1,82 điểm sau 2 phiên tăng trước đó do lượng bán “xả hàng” tăng cao.

Mở cửa phiên sáng 28.6, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, diễn biến trên sàn rất tích cực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phiên hôm nay cũng đã có tâm lý chờ đợi, giao dịch cầm chừng sau khi thông tin về việc điều chỉnh tỷ giá USD, lãi suất tiết kiệm giảm. Và “nóng” nhất là giá vàng liên tục giảm, người dân lại đổ xô đi mua vào tích trữ.

Thị trường quay đầu giảm điểm vào phiên cuối tháng khi áp lực bán chốt lời tăng lên - d
Thị trường quay đầu giảm điểm vào phiên cuối tháng khi áp lực bán chốt lời tăng lên - Ảnh: Ngọc Thắng

Sang tới đợt khớp lệnh liên tục, sự phân hóa về giá của nhiều cổ phiếu tạo sự cân bằng trên sàn. Nhóm mã lớn có lúc lấn lướt giúp VN-Index nới rộng biên độ tăng. Nhưng sau đó, các mã vừa và nhỏ thuộc nhiều ngành bất động sản, xây dựng có xu hướng đi xuống đã làm thị trường chùng lại.

Mã đáng chú ý nhất trong phiên sáng nay là HAG đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư khi tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã thống nhất được phương án tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đó, tập đoàn này sẽ bán các đơn vị ngành thủy điện, tái cơ cấu các đơn vị bất động sản. HAG giữ được sắc xanh trong phiên sáng.

Trong phiên chiều, giao dịch trên sàn lại có phần đi xuống. Nhóm mã lớn dần dần lui về mức giá tham chiếu hoặc để giảm trong biên độ từ 100-200 đ/CP.

Về cuối phiên, biên độ giảm bị nới rộng rõ rệt. VN-Index khép lại phiên cuối tháng 6 mất 1,82 điểm, xuống còn 481,13 điểm. Tổng khối lượng khớp toàn sàn đạt hơn 62,4 triệu đơn vị, giá trị trên 1.093 tỉ đồng. Trong đó mã EIB giao dịch thỏa thuận hơn 17 triệu đơn vị. Toàn sàn có 79 mã tăng, 68 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 125 mã giảm giá.

VN30-Index hôm nay giảm 1,32 điểm, xuống còn 538,54 điểm.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index phiên này giảm nhẹ 0,09 điểm, xuống còn 62,76 điểm. Khối lượng khớp toàn sàn 35,9 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 262 tỉ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 84 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 99 mã giảm giá.

HNX30-Index phiên này mất 0,47 điểm, xuống còn 116,93 điểm.

Hồng Minh

>> Thận trọng khi bắt đáy chứng khoán
>> SBS sẽ hợp nhất với Công ty chứng khoán Phương Nam
>> Khối ngoại thi nhau mua vào, chứng khoán vẫn giảm
>> Hai sàn chứng khoán cùng giảm điểm
>> Thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch chứng khoán
>> Không thanh toán tiền mặt khi giao dịch chứng khoán
>> Hai sàn chứng khoán tăng điểm
>> Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào chứng khoán
>> Hơn 3.000 tỉ đồng một phiên chứng khoán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.