Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án "giết người đốt xác"

28/02/2013 08:47 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, đại tá Nguyễn Hiền Dũng, Phó cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát phòng chống tội phạm, trao giấy khen của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và 2 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc phá chuyên án giết người, cướp của rồi đốt xác phi tang.

(TNO) Đại tá Nguyễn Hiền Dũng, Phó cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát phòng chống tội phạm, ngày 27.2 đã trao giấy khen của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và 2 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc phá chuyên án giết người, cướp của rồi đốt xác phi tang.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 2.2 tại bãi đất trống thuộc P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một), người dân phát hiện một xác chết cháy đen, biến dạng.

Qua điều tra, PC45 xác định được Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ tại đường Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) là hung thủ.

Theo lời khai nhận ban đầu, do muốn chiếm đoạt tài sản, khoảng 20 giờ ngày 31.1, lợi dụng chị Trương Thị Mỹ Hạnh (48 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM - người có quan hệ tình cảm với Hiếu) bị bệnh cảm nên Hiếu đã dùng thuốc chuột đầu độc nạn nhân.

Sau khi chị Hạnh chết, Hiếu đã chiếm đoạt bộ vòng vàng 10 chiếc, một sợi dây chuyền 10 chỉ vàng, một đồng hồ dây đeo bằng vàng trị giá 5 chỉ vàng và chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Novo LX..

Sau đó, Hiếu đem xác nạn nhân đến khu đất trống thuộc P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một), dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang.

Hoàng Tuấn

>> Bắt nghi can giết người đốt xác phi tang
>> Điều tra nghi án giết người đốt xác phi tang
>> Bị đánh chết và đốt xác vì báng bổ kinh Koran
>> Vệ sĩ của BBC đốt xác nạn nhân sóng thần
>> Kẻ giết người, đốt xác phi tang sa lưới
>> Giết người, đốt xác
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.