Bán bánh mì kiêm môi giới mại dâm lãnh 3 năm tù

05/07/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với Phạm Thị Liên (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội môi giới mại dâm.

Theo bản án sơ thẩm, hằng ngày Liên bán bánh mì tại góc đường Nguyễn Chí Thanh - Thuận Kiều (Q.5, TP.HCM). Từ tháng 11.2011, Liên vừa bán bánh mì vừa kiêm luôn làm môi giới mại dâm.

Cụ thể, khi có khách "đặt hàng", Liên điện thoại điều động các cô gái đến khách sạn bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng/lần và mỗi lần Liên hưởng từ 50 - 100.000 đồng.

Má mì bán bánh mì lãnh 3 năm tù
Bị cáo Liên che mặt sau phiên tòa

Tối 11.9.2012, lực lượng chức năng kiểm tra 1 khách sạn tại Q.11 và phát hiện 2 cô gái do Liên môi giới đang bán dâm cho khách.

Đến ngày bị bắt, Liên thu lợi 9 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Truy tố “má mì” Hoa hậu Mỹ Xuân
>> Tạm giam “má mì” 20 tuổi tung ảnh lên mạng để bán dâm
>> Má mì lãnh án
>> Má mì tuổi 21
>> “Má mì” kiêm gái bán dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.