Vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay: Truy tố 29 bị can ra tòa

08/12/2004 17:22 GMT+7

Hôm qua 6/12, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất việc tống đạt cáo trạng cho 29 bị can trong vụ án buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Hải "luận" (tức Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1961, quê ở Nghệ An) cầm đầu, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND thành phố để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, bộ ba Hải "luận", Dũng "lừng" (tức Nguyễn Viết Dũng) và Lệ "mập" (tức Trần Văn Lệ, nguyên Đội trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Tương Dương - Nghệ An) bị truy tố về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sửa chữa sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; 2 bị can Hạnh "cầm" (tức Phạm Văn Hạnh) và Tuấn "thỏ" (tức Hồ Anh Tuấn, nguyên trinh sát phòng chống ma túy) bị truy tố 2 tội mua bán trái phép chất ma túy, sửa chữa sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; Nguyễn Đình Hoành cùng 22 đồng phạm khác bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Huỳnh Iêng Phiêng (tức A Tỷ, bị cáo trong đường dây ma túy tại Tây Ninh) bị truy tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Từ năm 1998 đến tháng 6/2003, đường dây tội phạm này đã tuồn vào Việt Nam tổng cộng 2.354 bánh heroin, số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.