Google bị phạt 22,5 triệu USD vì theo dõi Safari

10/08/2012 08:14 GMT+7

(TNO) Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) phạt Google 22,5 triệu USD vì tập đoàn tìm kiếm này đã theo dõi người dùng trình duyệt Safari của Apple, theo tin tức từ AFP ngày 10.8.

(TNO) Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) phạt Google 22,5 triệu USD vì tập đoàn tìm kiếm này đã theo dõi người dùng trình duyệt Safari của Apple, theo tin tức từ AFP ngày 10.8.

FTC cho biết vào tháng 11.2011, Google đã hứa sẽ ngưng cài đặt tập tin lưu trữ thông tin duyệt web cookie hoặc gửi quảng cáo trực tuyến đến người dùng Safari, nhưng sau đó vẫn tiếp tục thực hiện các vi phạm trên.

“Trong vòng vài tháng từ năm 2011 đến 2012, Google đã cài tập tin cookie vào máy tính của người dùng truy xuất vào hệ thống quảng cáo Double Safari của Google thông qua trình duyệt Safari. Trước đó, tập đoàn này lại thông báo với người dùng Safari rằng họ có thể loại bỏ tính năng này”, AFP trích dẫn báo cáo của FTC cho hay.

Chủ tịch FTC Jon Leibowitz phát biểu rằng tất cả công ty, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ theo quy định của FTC và phải giữ đúng lời hứa với khách hàng, “nếu không họ sẽ phải nộp phạt với số tiền trị giá cao gấp nhiều lần lợi nhuận mà họ thu về từ những sai trái”.

Mặc dù đồng ý nộp phạt, nhưng Google vẫn không thừa nhận cáo buộc họ không giữ lời hứa ban đầu với khách hàng.

Một phát ngôn viên của tập đoàn tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới này nói rằng FTC đã buộc tội họ thông qua một trang web giải đáp thắc mắc khách hàng, vốn được lập ra hơn hai năm trước khi Google cam kết sẽ không cài cookie trên Safari.

Hoàng Uy

>> Google cải tiến khả năng tìm kiếm dựa trên Gmail
>> Ứng dụng tìm kiếm giọng nói Google sắp có mặt trên iPhone
>> Google Play chặn "ứng dụng rác
>> Google đối mặt án phạt kỷ lục
>> Google bị điều tra vì bằng sáng chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.