Quân đội Ukraine bắt đầu rút quân khỏi Iraq

20/12/2005 15:24 GMT+7

Ngày 20/12, Ukraine đã bắt đầu tiến hành rút quân lính của mình tại Iraq về nước. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina, đợt rút quân này sẽ cho phép 900 binh sĩ của họ được trở về nhà đón năm mới.

Quân đội Ukraine đóng quân tại tỉnh Wasid của Iraq, làm nhiệm vụ hợp tác với quân đội Iraq để bảo vệ an ninh cho tỉnh này. Họ cũng trợ giúp hoạt động tái thiết. Trong thời gian ở Iraq, 17 lính Ukraine đã thiệt mạng. Sau khi quân đội rút đi, các cố vấn người Ukraine vẫn sẽ ở lại tiếp tục sứ mạng của mình.

Trong khi đó, kết quả bầu cử sơ bộ ở Iraq sau khi 89% phiếu bầu tại thủ đô Baghdad được kiểm cho thấy, Liên minh Iraq thống nhất dòng Shiite đang dẫn đầu với 58% phiếu bầu.

Theo Ủy ban bầu cử Iraq, Liên minh này bỏ xa chính đảng đứng thứ 2 là Đảng Hòa hợp của người Hồi giáo Iraq dòng Sunni. Tiếp sau đó là Đảng Dân tộc của Cựu Thủ tướng Ayad Allawi.

Baghdad là khu vực bầu cử lớn nhất của Iraq với 2.161 ứng cử viên chạy đua giành 59 trong 275 ghế Quốc hội của Iraq.

Theo VTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.