Phá đường dây gái gọi

20/05/2012 03:08 GMT+7

Ngày 19.5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Bình (58 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.Thủ Đức) cùng Nguyễn Kim Tuyến (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Trần Văn Thành (27 tuổi, quê Ninh Bình), Thạch Thanh Sođia (31 tuổi, quê Trà Vinh, cả 3 đều là bảo vệ khách sạn A&Em 2); Nông Thành Đạt (22 tuổi, quê Nghệ An, tiếp tân khách sạn A&Em 2) và Nguyễn Văn Mỹ (44 tuổi, ngụ Q.1), Phạm Công Vũ (19 tuổi, ngụ Q.7), để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 19.5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Bình (58 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.Thủ Đức) cùng Nguyễn Kim Tuyến (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Trần Văn Thành (27 tuổi, quê Ninh Bình), Thạch Thanh Sođia (31 tuổi, quê Trà Vinh, cả 3 đều là bảo vệ khách sạn A&Em 2); Nông Thành Đạt (22 tuổi, quê Nghệ An, tiếp tân khách sạn A&Em 2) và Nguyễn Văn Mỹ (44 tuổi, ngụ Q.1), Phạm Công Vũ (19 tuổi, ngụ Q.7), để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ 20 ngày 17.5, Công an Q.1 phối hợp Công an P.Bến Thành (Q.1) kiểm tra khách sạn A&Em 2 (179 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1), bắt quả tang 2 gái mại dâm đang bán dâm. Cùng lúc, 2 mũi trinh sát khác bắt giữ Bình cùng Mỹ, Vũ có nhiệm vụ chở gái đến đây bán dâm.  Mỗi khi khách đến ở khách sạn có nhu cầu mua dâm thì Tuyến  liên lạc với Bình. Sau đó, Bình điều Mỹ, Vũ chở gái đến. Giá bán dâm 1 triệu đồng/lần; Tuyến hưởng 500.000 đồng (sau đó cùng chia cho Thành, Thanh Sođia và Đạt), số tiền còn lại Bình lấy (ăn chia với gái bán dâm và "nài" chở gái).  

Đàm Huy

>> Phá một đường dây mại dâm
>> Triệt phá đường dây bán dâm giá 1 triệu đồng
>> Ma túy, mại dâm diễn biến phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.