Quan chức Syria đến Cairo “ký thỏa thuận về giám sát viên”

19/12/2011 18:36 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 19.12 đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập và dự kiến sẽ ký một thỏa thuận cho phép các quan sát viên Ả Rập đến nước này giám sát việc chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài 9 tháng qua, hãng AP đưa tin.

(TNO) Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 19.12 đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập và dự kiến sẽ ký một thỏa thuận cho phép các quan sát viên Ả Rập đến nước này giám sát việc chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài 9 tháng qua, hãng AP đưa tin.

Liên đoàn Ả Rập đã cho Syria thời hạn đến ngày 21.12 để ký thỏa thuận. Nếu Damascus từ chối, tổ chức này cho biết họ có thể tìm kiếm hành động từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt chiến dịch trấn áp biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

AP dẫn lời một quan chức sân bay Ai Cập cho biết ông Mekdad đã có mặt ở Cairo ngày 19.12.

Báo Al-Watan thân Chính phủ Syria đưa tin ông Mekdad sẽ ký thỏa thuận nói trên tại thủ đô Ai Cập.

Liên Hiệp Quốc nói rằng chiến dịch trấn áp biểu tình của Tổng thống al-Assad đã làm chết hơn 5.000 người.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.