Cướp tiệm vàng lãnh án

26/12/2007 23:33 GMT+7

Hôm qua 26.12, TAND TP.HCM đã đưa vụ cướp tiệm vàng Kim Nên (ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) ra xét xử lưu động tại Củ Chi. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Thanh Tuấn (24 tuổi) 10 năm tù, Huỳnh Thanh Tùng (cùng 24 tuổi, cùng quê ở Long An) 10 năm tù về tội "cướp tài sản".

Ngày 13.7.2007, Tùng mang theo búa, dùng xe máy biển số giả chở Tuấn từ huyện Đức Hòa (Long An) đến chợ Bà Điểm, TP.HCM mua hai khẩu súng nhựa và 2 khẩu trang che mặt. Sau đó, cả hai đến tiệm vàng Kim Nên. Tùng đậu xe ở ngoài cửa nổ máy chờ, Tuấn cầm súng giả xông vào tiệm vàng khống chế chị Nguyễn Thị Tú (con bà Huỳnh Thị Bé - chủ tiệm vàng) rồi dùng búa đập tủ kính lấy đi 19 sợi dây chuyền vàng 24K (hơn 10 lượng). Nghe tin báo, lực lượng công an và dân quân tự vệ xã Phước Thạnh và Thái Mỹ (Củ Chi) đã truy đuổi, chặn bắt cả hai khi đang trên đường tỉnh lộ 7 định tẩu thoát.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.