Trung Quốc tiếp tục chính sách một con

29/12/2006 16:05 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, Trung Quốc không có kế hoạch thay đổi chính sách một con hiện nay, đồng thời cho rằng việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là điều hết sức quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc.

Ông Ôn Gia Bảo cũng nhấn mạnh, chương trình kế hoạch hóa gia đình cần tập trung vào khu vực nông thôn đông dân, và trợ cấp cho khu vực này là cần thiết để khuyến khích người dân sinh đẻ đúng kế hoạch.

Hiện có 800 triệu trong tổng số 1,3 tỷ dân Trung Quốc sống ở nông thôn. Và kể từ những năm 1970, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách một con đối với người dân thành thị và hai con đối với dân nông thôn, nhằm kìm hãm tăng dân số trong khi vẫn phải đảm bảo "nguồn tài nguyên quý giá" là con người.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.