Khuynh hướng thời trang xuân-hè

21/03/2013 03:25 GMT+7

Dẫn đầu bây giờ là mốt đen và trắng của các nhãn hàng lớn như Lanvin, Balenciaga hay Saint Laurent.

Tiếp theo là sự xuất hiện của phong cách Seapunk, hơi có vẻ lạ lẫm nhưng là sự kết hợp của thời trang của những năm 1990 và thời trang của tương lai. Một style với áo thun in hình cá heo, chất liệu giấy kẹo vò nhăn, kim sa và đá... phối với những màu tóc ấn tượng như hồng, vàng hay xanh lá.

Xu hướng mix và match. Nếu bạn từng phân vân không biết áo in hoa và quần chấm bi có hợp không thì giờ đây đã lời giải đáp:  sự pha trộn của mọi chất liệu và hoa văn, họa tiết được cho phép! Tuy nhiên, style này được các nhà thiết kế như  Lauryn Hill, Erykah Badu, Solanges Knowles sử dụng. Họ kết hợp hoa văn da beo với sọc, hoa với chấm bi, batik và tartan. 

Trở lại với những năm 1960 là khuynh hướng của Moschino với những chiếc đầm có cúp thẳng và ngắn để khoe đôi chân dài kết hợp với những chiếc áo khoác dài tay, lửng hoặc là áo ngắn chẽn trên giày búp bê. Đối với những người không thích sự trống trải bạn có thể mặc thêm quần ống suông.

Thiên Lộc

>> Tuần lễ thời trang xuân hè 2013
>> 5 khuynh hướng thời trang xuân hè cho teen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.