Nhật Bản tố 2 tàu tuần duyên Trung Quốc lai vãng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

31/05/2014 11:15 GMT+7

(TNO) Hai tàu tuần duyên Trung Quốc vừa đi đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, giữa lúc Mỹ lên án Trung Quốc "hành động đơn phương" gây bất ổn biển Đông.

(TNO) Hai tàu tuần duyên Trung Quốc vừa đi đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản là Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, giữa lúc Mỹ lên án Trung Quốc "hành động đơn phương" gây bất ổn biển Đông.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết 2 tàu Trung Quốc đến gần một hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 10 giờ sáng (tức 8 giờ sáng VN) ngày 31.5, theo AFP.

Đây là lầu đầu tiên tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp tính từ ngày 2.5 và là lần thứ 12 trong năm 2014, AFP cho hay.

Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản leo thang kể từ tháng 9.2012, khi đó Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa những hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần duyên và hải quân Trung Quốc - Nhật Bản thường xuyên “đụng độ”, chơi trò “mèo vờn chuột” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-la ở Singapore ngày 31.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tố cáo Trung Quốc có những hàng động đơn phương gây bất ổn ở biển Đông và cảnh báo Washington sẽ không làm ngơ nếu trật tự quốc tế bị đe dọa.

Trước đó, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, ngày 30.5 cho biết Mỹ sẽ phản ứng lại những chiến thuật hung hăng của Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Mỹ sẽ phản ứng lại những chiến thuật hung hăng của Trung Quốc
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc 'hành động đơn phương' gây bất ổn biển Đông
>> Nhật xây tiền đồn sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc, Nga chuẩn bị tập trận chung gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư là nghĩa vụ của Mỹ
>> Trung Quốc có thể dùng tàu cá chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?
>> Tướng Mỹ: Nếu Trung Quốc chiếm Senkaku/Điếu Ngư, quân Mỹ sẽ đánh chiếm lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.