Trên 100.000 người chết trong nội chiến Syria

26/06/2013 20:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở London, Anh) cho biết, đến ngày 24.6, có trên 100.000 người chết trong cuộc nội chiến ở quốc gia này.

(TNO) Ngày 26.6, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở London, Anh) cho biết, đến ngày 24.6, có trên 100.000 người chết trong cuộc nội chiến ở quốc gia này. 

AFP dẫn báo cáo của tổ chức này, cho biết có tổng cộng 100.191 người chết, trong đó có ít nhất 36.661 thường dân, bao gồm 3.000 phụ nữ và trên 5.000 trẻ em dưới 16 tuổi.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết trong số 100.191 người chết có 18.072 tay súng thuộc phe nổi dậy.

Phía chính phủ Syria có 25.407 binh sĩ thiệt mạng, cũng theo tổ chức này.

Vào ngày 13.6, Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố, đến cuối tháng 4, có ít nhất 93.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria, trong đó có 6.500 trẻ em.

Hồi tháng 5, Liên Hiệp Quốc cũng công bố báo cáo cho biết có 82.000 người thiệt mạng trong nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Phúc Duy

>> 93.000 người chết trong nội chiến Syria
>> Pháp gửi thuốc chống khí độc đến Syria
>> Chuyên gia Mỹ “xâm nhập Syria”
>> 11 nước đồng ý cung cấp khẩn cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
>> Mỹ bị tố bí mật huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> CIA bí mật huấn luyện quân nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.