Mở rộng hướng nghiên cứu hợp tác với quốc tế

14/11/2006 20:49 GMT+7

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Trịnh Sâm - Trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tháng 2/2007, khoa này sẽ mở các lớp tiếng Việt tại ĐH Bình Đông (Đài Loan). Cũng từ năm 2007, khoa sẽ đảm nhận giảng dạy một phần chương trình Việt học, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa 2 khoa với Trường ĐH Paris 7 (Pháp). Đây là thỏa ước đầu tiên của một Trường ĐH sư phạm Việt Nam với Trường ĐH Paris 7.

Ngoài ra, Khoa còn liên kết đào tạo, nghiên cứu và trao đổi giảng dạy với nhiều trường trên thế giới như: tại ĐH Rajabhat Chiangmai (Thái Lan), ĐH Rajabhat Chandrakasem (Thái Lan), Viện Nghiên cứu quốc gia về ngôn ngữ và văn minh phương Đông Cộng hòa Pháp (INALCO)...

Được xây dựng từ khoa Tiếng Việt - Văn học thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (1976), mà tiền thân là Ban Việt - Hán thuộc khoa Sư phạm Sài Gòn (1959), khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã trưởng thành nhanh chóng cùng sự phát triển của đất nước và nhà trường. Hiện khoa có 48 thành viên được biên chế trong 6 tổ bộ môn: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Lý luận và Phương pháp giảng dạy ngữ văn, Ngôn ngữ và Hán Nôm. Đặc biệt, khoa luôn có ý thức xây dựng đội ngũ kế thừa cũng như không ngừng nâng cao trình độ các cán bộ giảng viên, nhờ vậy Ngữ văn luôn là một trong những khoa vượt chuẩn quy hoạch của nhà trường với hơn 85% giảng viên đạt trình độ sau ĐH (9 phó giáo sư - tiến sĩ, 13 tiến sĩ, 11 thạc sĩ).

Song song với công tác đào tạo, khoa Ngữ văn cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phương diện nghiên cứu khoa học. Đến nay, khoa đã xuất bản gần 120 đầu sách chuyên luận, nghiệm thu hơn 30 đề tài nghiên cứu cấp bộ, trường... Với những nỗ lực phấn đấu hết mình, khoa Ngữ văn đã vinh dự được nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3 (1996), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền... Về cá nhân, khoa đã được Nhà nước phong tặng 1 Nhà giáo Nhân dân, 6 Nhà giáo Ưu tú, 3 Giáo sư, hơn 20 Phó giáo sư và gần 40 Tiến sĩ...


Tập thể cán bộ giảng viên của khoa Ngữ văn Trường ĐHSP TP.HCM
(Ảnh tư liệu của Khoa Ngữ văn cung cấp)

H.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.