Sẽ có chương trình giáo dục phổ thông mới

15/12/2008 22:17 GMT+7

Tại hội nghị điểm lại các dự án giáo dục tại Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Châu - Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho biết, năm 2015 là thời điểm chậm nhất VN sẽ ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới với những yếu tố tích cực hơn, hướng tới sự lựa chọn của từng cá nhân người học.

Trên chương trình chuẩn đó sẽ xây dựng các bộ sách giáo khoa phù hợp với vùng miền. Giáo dục phổ thông không chỉ dạy chữ mà đẩy mạnh giáo dục năng lực làm người toàn diện. Đặc biệt là học sinh phổ thông có năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ. Đến năm 2020 sẽ có ít nhất 5 trường ĐH của VN đứng đầu trong khối ASEAN và 2 trường ĐH "lọt" vào top 200 trường ĐH trên thế giới…

                                                                 Tuệ Nguyễn

* Hội thảo về giáo dục phổ thông: Chương trình phân ban lại bị chỉ trích
* Hoa Kỳ thiết kế lại chương trình phổ thông
* Thái Lan giảm tải chương trình giáo dục phổ thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.