Hủy kết bạn thì… tạt nước sôi!

07/01/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Một cậu bé Ấn Độ bị cáo buộc đã tạt nước sôi vào mặt một bé gái do cô bé này hủy kết bạn với cậu trên Facebook.

(TNO) Một cậu bé Ấn Độ bị cáo buộc đã tạt nước sôi vào mặt một bé gái do cô bé này hủy kết bạn với cậu trên Facebook, theo hãng tin UPI.

Hủy kết bạn thì… tạt nước sôi!
Ảnh minh họa: aattp.org 

Sau khi đến nhà cô bé ở khu Gannipur của thành phố Muzzaffarpur vào tuần qua với cớ tìm chứng minh thư bị bỏ quên trong một buổi học thêm, cậu bé đã đẩy mẹ của cô bé và đổ nước sôi lên mặt con gái của bà này.

Cô bé 15 tuổi đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện do bị phỏng trên 20% diện tích khuôn mặt. Hiện tình trạng của cô bé đã ổn định và đang hồi phục.

Kẻ tấn công, Yudhisthir Yadav học tại một trường công ở Muzzaffarpur.

“Cha tôi là giáo viên và cậu ta thường đến nhà tôi học thêm. Cách nay một năm tôi chấp nhận kết bạn với cậu ta vì thấy cậu ta lịch sự. Nhưng gần đây cậu ta trở nên thô bạo nên tôi đã hủy kết bạn với cậu ta tuần qua”, cô bé nói.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm Yadav.

Khang Huy

>> Nhờ Facebook cứu mạng
>> Đấu giá' trên Facebook làm việc thiện
>> Chỉ vì mê Facebook
>> Hiếp dâm tập thể rồi đăng lên Facebook
>> Nữ sinh tự tử vì bị cha mẹ cấm dùng Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.