Dâm ô với trẻ mầm non, lãnh 4 năm tù

09/09/2012 11:15 GMT+7

(TNO) TAND Q.Thanh Khê ngày 8.9 tuyên phạt Phan Văn Chung (còn gọi là Phan Công Sơn) 49 tuổi, trú tổ 16, thôn 3, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam 4 năm tù về tội Dâm ô trẻ em.

(TNO) TAND Q.Thanh Khê ngày 8.9 tuyên phạt Phan Văn Chung (còn gọi là Phan Công Sơn) 49 tuổi, trú tổ 16, thôn 3, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam 4 năm tù về tội Dâm ô trẻ em.

>> Vừa ra tù lại dâm ô trẻ em

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 1.1.2011, Chung là công nhân của Công ty vệ sinh môi trường đô thị Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng và ở nhờ nhà cô giáo Nguyễn Thị Vạng, 54 tuổi tại tổ 34A, P.An Khê, Q.Thanh Khê.

Cô Vạng là giáo viên trường mầm non Hồng Đào gần nhà, nuôi dạy bé gái X. (5 tuổi), con chị K., 28 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Do bận công việc nên chị K. thỏa thuận với cô Vạng vào 17 giờ hằng ngày tan trường cô Vạng đưa cháu X. về nhà trông giữ đến 21 giờ chị K. sẽ đón cháu.

Lợi dụng cháu X. vui chơi tại nhà cô Vạng, Chung đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô sờ mó vùng kín của cháu X., trong đó có 2 lần vào cuối tháng 12.2010 khi Chung còn ở nhờ nhà cô Vạng.

Lần thứ 3 là vào ngày 25.3.2011, từ quê ra thăm mẹ vợ bị ốm, Chung đến nhà cô Vạng thấy cháu X. và cũng thực hiện hành vi dâm ô.

Sau đó, cháu X. bị sốt và đau ở vùng kín, chị K. đưa con đi khám thì phát hiện và tố cáo vụ việc.

Ngoài mức án 4 năm tù, Chung còn bị buộc bồi thường cho cháu K. 30 triệu đồng.

Nguyễn Tú

>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Xem phim đồi trụy, hại bé gái hàng xóm
>> Hiếp dâm không thành vẫn lãnh án 13 năm tù
>> Lãnh án 16 năm tù vì chém chết tình địch
>> Hỗn chiến vì chọc gái, lãnh 41 năm tù
>> Chọc gái, kẻ chết, người vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.