Phá vụ dùng thuốc gây mê để cướp

29/11/2008 02:19 GMT+7

Hôm qua 28.11, Cơ quan CSĐT, Công an Q.7 (TP.HCM) quyết định gia hạn tạm giữ Võ Thị Thùy Dung (24 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Long Hồ (30 tuổi, ngụ Q.7) và Nguyễn An Khánh (33 tuổi, ngụ Q.7) do liên quan đến một vụ cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng giữa tháng 11.2008, Dung có quen một phụ nữ tên Tha và một người đàn ông tên Hưng (cả hai đều không rõ lai lịch) tại một quán cà phê ở Q.7. Tha và Hưng khoe có quen bà N.Y.K.T (45 tuổi, ngụ Q.7), là một người giàu có, nên cùng Dung lên kế hoạch tổ chức cướp tài sản của bà T. Ngày 19.11, sau khi giới thiệu Dung làm quen với bà T., Tha chỉ cho Dung đến khu vực cầu Nhị Thiên Đường (Q.8) gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch) mua 1 gói thuốc gây mê với giá 50.000 đồng để chuẩn bị vụ cướp.

Khoảng 14 giờ ngày 24.11, Dung, Hưng rủ bà T. đến hát karaoke ở P.Tân Quy, Q.7. Khi vào phòng, Dung và Hưng chủ động gọi cà phê đá cho bà T., sau đó Dung lén bỏ thuốc mê vào. Chờ khi bà T. ngủ mê man, Dung lấy xe Dylan của bà T. mang gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Nhi đồng 2 (Q.1), sau đó điện thoại nhờ Hồ tìm người để bán xe. Hồ giới thiệu Khánh mua chiếc xe trên với giá 900 USD, được Dung cho 1 triệu đồng tiền công môi giới. 

Trưa 26.11, CSHS Công an Q.7 bắt được Dung, Hồ. Chiều cùng ngày, tại tiệm sửa xe của Khánh trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7), trong lúc Khánh đang sơn đổi màu chiếc xe Dylan mới mua và gắn biển số giả thì bị công an ập vào kiểm tra. Khám tiệm sửa xe này, công an thu giữ 3 xe gắn máy khác không rõ nguồn gốc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy xét những nghi phạm bỏ trốn.

 Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.