Mập quá thì nghỉ bay!

16/12/2005 21:12 GMT+7

Đó là "tối hậu thư" của lãnh đạo Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) đối với các tiếp viên của hãng. Air India đã ra hạn trong vòng 2 tháng, những tiếp viên quá khổ phải giảm cân, nếu không sẽ bị cấm bay.

Được biết khoảng 10% trong số 1.600 nhân viên phi hành đoàn của Air India là thừa cân hoặc béo phì. Air India đang phải đối mặt với một làn sóng cạnh tranh gay gắt từ những hãng hàng không tư nhân giá rẻ trong nước và các dịch vụ hàng không tiện dụng từ nước ngoài. Dù chỉ số an toàn của Air India đang ở mức lý tưởng nhưng hãng này cũng "có tiếng" là ngoại hình tiếp viên quá "bèo", thường xuyên hoãn giờ bay và dịch vụ kém. Theo quy định của hãng, tiếp viên nữ có thể làm việc đến tận 50 tuổi và con số này tăng thêm 8 năm đối với tiếp viên nam. (BBC)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.