Kéo côn đồ đến quậy nhà cậu ruột

10/03/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 9.3, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) phối hợp cùng Công an P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn truy bắt Võ Công Hùng (18 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu) để điều tra về hành vi chém người.

Chiều tối 8.3, Hùng dẫn 5 thanh niên khác mang theo mã tấu, dao, rựa xông vào nhà chém cậu ruột là ông Đỗ Thành Ngọc (ở thị trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước). Lúc này, trong nhà có nhiều người đến ăn giỗ, thấy nhóm Hùng xông vào chém loạn xạ nên tất cả bỏ chạy.

Hậu quả, Đỗ Văn Lai (33 tuổi, con rể ông Ngọc) bị chém đứt rời 1/3 cẳng tay trái, Nguyễn Đức Hưng (39 tuổi) và Nguyễn Đức Sỹ (25 tuổi, em vợ ông Ngọc) bị chém đứt gân tay, tét đầu. Trước đó, Hùng say rượu, ông Ngọc la rầy nên giữa cậu cháu xảy ra mâu thuẫn.

Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.